Nhịp cầu nối những bờ vui...

2015-10-19 16:47:15 0 Bình luận
Năm 1997, Hợp tác xã Thương binh và người tàn tật 3-2 Hà Tây ra đời, mục đích là tạo công ăn việc làm nhằm nâng cao đời sống giúp đỡ thương binh, người khuyết tật và con em các gia đình chính sách.



Năm 2001, Hợp tác xã đổi tên thành Công ty TNHH Thương binh và người tàn tật 3-2 Hà Nội. Với các ngành nghề đa dạng: Vận tải khách hàng, hàng hóa đường bộ; Giới thiệu việc làm và dạy nghề cho các đối tượng chính sách; Sản xuất, kinh doanh đồ mộc gia dụng, gia công các sản phẩm cơ khí; Dịch vụ thương mại XNK và ủy thác các mặt hàng được nhà nước cho phép; Dịch vụ tin học, sửa chữa oto xe máy, điện dân dụng, điện tử, điện lạnh; In và dịch vụ liên quan đến in (được nhà nước cho phép).
           
            Người đứng mũi chịu sào, chèo lái Công ty là ông Đặng Minh Tuân, sinh năm 1953 tại Thanh Oai, Hà Tây (cũ). Năm 1969, ông nhập ngũ đến năm 1972 ông đã là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B. Ông xong pha trên các chiến trường ác liệt của những năm chiến tranh khốc liệt nhất của đất nước. Hòa bình lập lại, ông rời quân ngũ trở về quê hương. Là thương binh ¼, bị tổn hại 60% sức khỏe, trở về quê hương làm ăn, sinh sống, trải qua nhiều công việc, ông nhận thấy có nhiều thương binh và người khuyết tật cũng có nhu cầu công việc nhưng chưa thể tìm được việc phù hợp với bản thân. Với ý nghĩ sẽ làm việc gì đó giúp cho đồng đội cũng những người khuyết tật, con em gia đình chính sách có việc làm, thu nhập cải thiện đời sống. Và, Công ty 3-2 Hà Nội ra đời…


Chia sẻ với chúng tôi Ông Đặng Minh Tuân cho biết: “Thương binh và người khuyết tật thường có trình độ văn hóa cũng như nhận thức kém hơn so với người bình thường nên Công ty hướng đến việc truyền nghề trực tiếp cho thương binh và người khuyết tật là chính. Về Truyền nghề Công ty luôn quan tâm đúng mức, có phương pháp sao cho đúng người, đúng nghề, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và từng dạng tật. Với phương châm vừa học, vừa làm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh của Công ty cũng như ở một số đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc Hội Sản xuất, kinh doanh và Dạy nghề của người tàn tật Hà Nội nhằm đảm bảo cho các đối tượng đến học là thành nghề. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở ký cam kết nhận lại làm việc cho các đối tượng vừa học nghề xong nên các em, các cháu đến học đều yên tâm với công việc mình đã chọn. Công ty luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để lao động đạt mức lương tối thiểu của Nhà nước quy định”.

Tính đến nay, Công ty đã tạo và giúp đỡ công việc cho hàng trăm lao động là thương binh và người khuyết tật. Ở giai đoạn cao điểm Công ty lên đến gần 1000 lao động nhưng những năm gần đây do tác động của sự suy thoái kinh tế nên số lượng lao động giảm dần. Hiện tại, Công ty còn khoảng hơn 200 lao động hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Với đội ngũ cán bộ, công nhân viên 85% lao động là thương binh và người khuyết tật, Công ty được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận là cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho người khuyết tật. Lao động của Công ty luôn được Ban Giám đốc quan tâm đúng mức và động viên kịp thời. Những lúc đoàn viên của Công ty bị ốm đau hay công việc hiếu, hỷ của gia đình được Ban Lãnh đạo Công ty và Ban chấp hành công đoàn tổ chức thăm hỏi chu đáo. Đảm bảo thực hiện tốt chính sách về luật Lao động cũng như về luật Bảo hiểm xã hội cho người lao động. Ngoài ra, hàng năm hay định kỳ Công ty cũng tổ chức các buổi gặp mặt, ôn lại truyền thống “uống nước nhớ nguồn” nhân dịp 27-7; Tết Nguyên Đán; Ngày Quốc tế người khuyết tật 3-12; Ngày người khuyết tật Việt Nam 18-4…

Cũng theo ông Đặng Minh Tuân: Tuy trải qua nhiều khó khăn, thách thức song kết quả sản xuất, kinh doanh ở các bộ phận của Công ty vẫn giữ được sự phát triển ổn định, doanh số đảm bảo chỉ tiêu đề ra. Công ăn việc làm cho cán bộ nhân viên của Công ty được giữ vững.

Công tác vận tải hành khách, vận tải hàng hóa tiếp tục được củng cố và mở rộng, duy trì được số đầu xe đảm bảo chất lượng để đưa vào hoạt động, thực hiện tốt các hợp đồng vận tải hành khách mà Công ty đã ký kết với Ban quản lý các Bến xe; Thực hiện tốt các kế hoạch vận tải hàng hóa đã ký với khách hàng. Ngoài ra, các đồng chí lái xe còn chủ động tìm hợp đồng vận chuyển hàng hóa để ký hợp đồng. Ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ của lái xe, phụ xe tốt, lái xe an toàn không để xảy ra trường hợp vi phạm nào đáng tiếc. Chấp hành và thực hiện tốt các quy định của Công ty và của Ban quản lý các Bến xe trong việc ra, vào đón trả khách.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tích cực đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, tạo thêm việc nhiều việc làm, để đảm bảo tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động. Tiếp tục ưu tiên đầu tư kinh doanh vào những lĩnh vực có thế mạnh của Công ty để đảm bảo có hiệu quả kinh tế cao. Tích tực tìm hiểu thêm nhiều đối tác trong sản xuất, kinh doanh để liên doanh liên kết phát huy thế mạnh của nhau, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Luôn quan tâm và động viên kịp thời đối với người lao động nhất là thương binh và người khuyết tật. Chấp hành tốt các chính sách và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và xã hội – Ông Tuân cho biết.

Với những thành quả mà Công ty đạt được đó là cả một quá trình cố gắng, vượt qua khó khăn, thách thức của toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty với sự dẫn dắt tài tình và sáng suốt của ông Đặng Minh Tuân và Ban lãnh đạo Công ty. Đây là một điều đáng tự hào mà các thế hệ sau sẽ tiếp nối truyền thống để giúp đỡ và chia sẻ khó khăn với thương binh và người khuyết tật cũng như đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế của nước nhà. Công ty 3-2 Hà Nội sẽ là nhịp cầu nối những bờ vui cho thương binh và người khuyết tật có được việc làm, ổn định đời sống, hòa nhập cộng đồng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu và những mầm cây nghĩa tình

Thượng tướng, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Anh hùng LLVT nhân dân là một cán bộ trực tiếp chiến đấu và chỉ huy chiến đấu trên nhiều chiến trường ác liệt, nhưng Quảng Trị là chiến trường mà ông gắn bó nhiều nhất với đầy ắp những kỷ niệm vui buồn, với bao tình cảm đồng chí, đồng đội, đồng bào sâu nặng. Điều đó cắt nghĩa tại sao Quảng Trị luôn là chốn đi về thân thương của ông trong các dịp lễ trọng của đất nước.
2024-09-16 09:38:09

Tăng cường cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ ngày 13/9, nhân kỷ niệm một năm nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, phái đoàn thương mại với hơn 100 thành viên do Thứ trưởng phụ trách Đối ngoại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Alexis Taylor dẫn đầu, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
2024-09-14 10:46:13

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, ngày 13/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư cho các cháu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam ở trong và ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:
2024-09-13 17:20:01

Tỉnh Quảng Trị tiếp nhận trên 1, 2 tỉ đồng ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc

Ngày 13/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tiếp tục tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần giúp nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai.
2024-09-13 16:30:00

Hải Phòng triển khai phương án bảo vệ đê điều theo phương châm ‘4 tại chỗ’

Thực hiện Công điện số 93/CĐ-TTg ngày 11/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó lũ lớn, bảo đảm an toàn đê điều trên các sông ở Bắc bộ, TP.Hải Phòng vừa ban hành Văn bản số 6492/VP-TL huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống lũ.
2024-09-13 15:32:49

Cụ bà 102 tuổi ở Quảng Bình mang tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc

Dù đã lớn tuổi, cụ bà Hồ Thị Miêu đã trực tiếp trao tận tay số tiền tích góp ủng hộ đồng bào miền Bắc, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương.
2024-09-13 11:55:00
Đang tải...